Cán bộ, người dân phấn khởi, kỳ vọng về giai đoạn phát triển mới của đất nước
Với niềm tin sâu sắc vào trí tuệ, bản lĩnh và truyền thống vẻ vang của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân Đà Nẵng tin tưởng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ thảo luận, quyết định các quyết sách, chiến lược toàn diện mở ra một giai đoạn phát triển mới, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Ông Nguyễn Huấn (Bí thư Chi bộ Khuê Đông, phường Ngũ Hành Sơn)
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Ở cấp cơ sở, đặc biệt là tại các khu dân cư, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng ngày càng được khẳng định rõ nét. Chi bộ khu dân cư luôn quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gắn với thực tiễn đời sống nhân dân; kịp thời định hướng dư luận xã hội, đặc biệt tư khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên; từng bước xây dựng khu dân cư văn minh, xanh - sạch - đẹp, bình yên, hạnh phúc.
Hướng tới Đại hội XIV, tôi bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc và kỳ vọng lớn lao vào thành công của Đại hội. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố đặc biệt quan tâm và kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, mang tầm chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong bối cảnh mới. Đặc biệt, mong muốn Đảng ta tiếp tục chú trọng hơn nữa đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Từ thực tiễn ở khu dân cư, chúng tôi đề xuất Đại hội và các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến công tác dân vận ở cơ sở; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; lắng nghe và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; cần có thêm các chính sách thiết thực chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế; quan tâm đầu tư hạ tầng đô thị, môi trường sống, xây dựng nếp sống văn minh, an toàn ngay từ từng tổ dân phố, khu dân cư.
Với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, Chi bộ dân phố chúng tôi xác định trách nhiệm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động. Mỗi đảng viên phải thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.
Bà Đặng Thị Mua (Tổ trưởng TDP 21 Thanh Bình, phường Hải Châu)
Là người trực tiếp gắn bó với cơ sở, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tôi nhận thấy cán bộ, đảng viên và bà con trong Tổ dân phố luôn đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua các nhiệm kỳ Đại hội, đặc biệt là sau Đại hội XIII, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt khu dân cư ngày càng khang trang, trật tự an ninh được giữ vững, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được triển khai hiệu quả. Những kết quả đó là minh chứng rõ nét cho đường lối đúng đắn của Đảng, sự đồng thuận của nhân dân.
Hướng tới Đại hội XIV, cán bộ và nhân dân Tổ dân phố chúng tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, quyết sách mang tính đột phá, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Đặc biệt, chúng tôi mong Đảng tiếp tục quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế, hạ tầng đô thị và bảo vệ môi trường sống tại khu dân cư.
Một kỳ vọng lớn nữa là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm. Nhân dân rất mong đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là người đứng đầu, thực sự gương mẫu, liêm chính, gần dân, trọng dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Việc phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, minh bạch trong quản lý sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Chúng tôi tin tưởng rằng, với tinh thần "đoàn kết- dân chủ- kỷ cương- đổi mới- phát triển", Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Xuân Sơn- Công Hạnh (thực hiện)









